Số trẻ chào đời trong năm 2023 ở Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản hôm 27/2 cho thấy số trẻ sơ sinh được sinh ra ở nước này đạt tổng cộng 758.631 trẻ vào năm 2023, thấp kỷ lục trong năm thứ 8 liên tiếp.

Con số trên chỉ bằng một nửa số trẻ sinh mới vào năm 1983 với khoảng 1,5 triệu trẻ.

Như vậy, số trẻ sơ sinh trong năm 2023 giảm 5,1% so với tổng số trẻ được sinh ra của năm trước đó là 799.728, mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. Con số này lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 800.000 trẻ vào năm 2022.

Trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, vào năm 2020, số lượng cặp đôi kết hôn ở Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, và con số này thậm chí còn giảm xuống thấp hơn vào năm 2021. Điều này có thể góp phần dẫn đến sự sụt giảm số lượng trẻ sơ sinh vào năm 2023.

Một quan chức của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết: "Người dân có xu hướng kết hôn và sinh con muộn hơn. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tình hình hôn nhân và sinh nở".

Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản ước tính vào năm 2017 rằng dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 100 triệu người vào năm 2053 và xuống còn 88,08 triệu dân vào năm 2065.

Số trẻ chào đời trong năm 2023 ở Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

(Ảnh: Bloomberg)

Đầu tháng 2 này, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật tăng cường các biện pháp nhằm giải quyết thực trạng tỷ lệ sinh đang giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Dự luật bao gồm các kế hoạch mở rộng phúc lợi cho trẻ em và trợ cấp nghỉ phép chăm sóc trẻ em. Chính phủ nước này có kế hoạch tăng kinh phí cho các biện pháp này lên mức 3,6 nghìn tỷ Yen hàng năm vào năm tài chính 2028.

Số lượng trẻ sơ sinh hàng năm đạt khoảng 2,7 triệu trong thời kỳ bùng nổ sinh con lần thứ nhất từ năm 1947 đến năm 1949 và khoảng 2,1 triệu trong thời kỳ bùng nổ sinh con lần thứ hai từ năm 1971 đến năm 1974. Con số này giảm xuống dưới 1 triệu vào năm 2016, dưới 900.000 vào năm 2019 và dưới 800.000 trong năm 2022.

Vào năm 2023, số lượng cặp đôi kết hôn đã giảm khoảng 30.000 so với năm trước đó, xuống mức thấp mới sau chiến tranh là 489.281.

Số người qua đời đã tăng lên mức kỷ lục 1.590.503, tăng trong năm thứ 3 liên tiếp. Sự suy giảm dân số tự nhiên của Nhật Bản (số người qua đời trừ đi số trẻ sinh mới) lên tới 831.872. Đây là năm thứ 17 liên tiếp dân số tự nhiên suy giảm và là năm giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Số trẻ sơ sinh sơ bộ bao gồm số trẻ sơ sinh được sinh ra bởi người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản và người Nhật Bản sống ở nước ngoài. Con số sửa đổi được công bố sau này thậm chí còn thấp hơn vì chỉ tính công dân Nhật Bản đang sinh sống tại nước này.

Chia sẻ